Theo tin từ UBND TP.Hà Nội, dự án có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 300 tỉ đồng, dự kiến được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm nay.
Theo thiết kế, cầu lắp ghép được xây vĩnh cửu theo hướng đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai. Công trình sử dụng dầm hộp thép, liên hợp bản bê tông cốt thép, chiều dài 276 mét, mặt cầu rộng 16 mét cho phép nhiều loại phương tiện lưu thông, giảm ùn tắc tại nút giao thông này.
Được biết, trong thời gian tới, TP.Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt - Phố Huế (Q.Hai Bà Trưng) để giảm ùn tắc.
Trước đó, TP.Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số cầu vượt lắp ghép ở các nút giao thông huyết mạch: cầu lắp ghép trên đường Tây Sơn (vượt qua đường Thái Hà - Chùa Bộc), Láng Hạ (vượt qua đường Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà), Láng Hạ - Lê Văn Lương (vượt qua đường Láng), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (vượt qua đường Láng)… khiến những nút này giảm ùn tắc đáng kể
.
(theo Bộ GTVT)