Đầu tiên là hãng xe lớn nhất toàn cầu hiện nay, GM. Trong tháng 4/2012, tập đoàn xe Mỹ và các liên doanh Trung Quốc đã lập kỷ lục về doanh số bán hàng tại đất nước đông dân nhất thế giới. Cụ thể, GM đã phân phối thành công 227.217 chiếc xe, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tổng 4 tháng đầu năm 2012, GM đã bán 927.369 chiếc xe, tăng 9,4%.

"Tính đến thời điểm hiện tại, doanh số bán hàng của GM và các liên doanh đã chạm mốc 1 triệu chiếc đầu tiên trong năm nay", ông Kevin Wale, chủ tịch kiêm giám đốc quản lý của GM Trung Quốc, cho biết. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đạt thành tích tương tự nhanh đến vậy tại thị trường Trung Quốc. Thành công ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy chúng tôi lập những kỷ lục mới trong năm nay".
 
img
Toyota đặt mục tiêu bán 1 triệu xe tại Trung Quốc trong năm nay.

Về phần mình, Toyota và các liên doanh Trung Quốc đã thu hút tổng cộng 81.700 khách hàng trong tháng 4 vừa qua, tương đương mức tăng trưởng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo người phát ngôn của hãng xe lớn nhất Nhật Bản, trong 4 tháng đầu tiên năm 2012, Toyota đã bán tổng cộng 293.200 chiếc xe cho khách hàng Trung Quốc, cải thiện 14,3%.

Ngoài ra, Toyota còn khẳng định sẽ bán 1 triệu chiếc xe tại Trung Quốc trong năm nay. Doanh số bán hàng của hãng xe lớn thứ 3 thế giới tại Trung Quốc trong năm ngoái dừng ở mức 883.400 chiếc.

Theo Carscoop