Xe “biết nói” không phải là ý tưởng mới lạ nhưng mang nó lên dây chuyền sản xuất hàng loạt lại là quyết định khá táo bạo.
Ví dụ đầu tiên cho dòng xe “biết nói” chính là chiếc KITT từng xuất hiện trong series phim Knight Rider vào thập niên ’80. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có hãng xe nào chế tạo thành công dòng xe “biết nói” bằng dây chuyền sản xuất đại trà.

Công nghệ tự chẩn đoán OnStar của GM.
Chức năng tự chẩn đoán sẽ giám sát áp suất lốp, tuổi thọ dầu, đọc đồng hồ công tơ mét và những vấn đề chuyên sâu hơn. Đây là ý tưởng của Shane McCutchen, người chuyên lập trình các trò video game.
“Khi còn nhỏ, sử dụng máy vi tính cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tự viết những chương trình của riêng mình”, McCutchen cho biết. “Phần lớn các loại máy vi tính ngày đó đều không được trang bị nhiều phần mềm như hiện nay. Thay vào đó, chúng giao tiếp với khách hàng thông qua ngôn ngữ lập trình như BASIC. Tất cả những gì bạn phải làm là tự mã hóa các chương trình và trò chơi của mình”.
Hiện nay, McCutchen đang tiếp tục nghiên cứu để phát triển những công nghệ tiên tiến nhằm mang OnStar lên một cấp độ mới.
Theo Autoevolution