Ở thời điểm suy thoái tháng 12 năm ngoái, GM đã dự định sẽ cắt giảm chi phí quảng cáo và tiếp thị cho đến 2012 là 600 triệu USD nhưng đến thời điểm nguy khó này thì 800 triệu USD cho 2009 là một khoản tiền cần thiết.

 Giám đốc tài chính ông Ray Young cho biết, GM cần rất nhiều nỗ lực để bù đắp thiếu hụt tín dụng của GMAC nhưng vẫn phải huỷ bỏ dịch vụ cho thuê tài chính ở Canada vào năm ngoái và cắt giảm dịch vụ này tại Mỹ. “Đây là một động lực quá đắt đỏ.” Ông cho biết thêm, “Cuộc khủng hoảng tín dụng sẽ lan rộng nhanh chóng ra toàn cầu”.

 Tính đến thời điểm này, khoản nợ của GM đã lên đến con số 45,3 tỉ USD. Mức lỗ ròng 9,6 tỉ USD trong quý 4/2008, nâng mức lỗ cả năm 2008 lên đến 30,9 tỉ USD. Đây thực sự là sự giảm sút lớn nhất từ trước tới nay ở Bắc Mỹ.

 Theo Businessinsider