Năm 2012 đã bước qua gần 2 tháng nhưng mãi đến nay, tập đoàn GM mới chính thức công bố tổng lợi nhuận trong năm 2011. Theo đó, sau 12 tháng lao động cật lực vừa qua, hãng GM đã kiếm tổng cộng 7,6 tỷ USD lợi nhuận. So với con số 4,7 tỷ trong năm 2010, thành tích của GM rõ ràng đã tăng đáng kể.

Không dừng ở đó, hãng GM còn thông bố lợi nhuận trong quý tài chính thứ 4 của năm 2011. Đáng tiếc thay, trong 3 tháng cuối năm 2011, tập đoàn GM chỉ thu về 472 triệu USD, tương đương thời điểm cùng kỳ năm 2010.

Như vậy, đây là quý thứ 8 liên tiếp GM làm ăn có lãi sau vụ phá sản năm 2009. Nếu không vướng phải khoản lỗ 562 triệu USD tại Châu Âu của chi nhánh Opel, GM đã đạt thành tích cao hơn thế.

Có thể nói, 2011 là một năm khá thành công đối với 1 trong 3 chân kiềng của ngành công nghiệp ôtô Mỹ. Theo thông tin từ TrueCars.com, GM đã cải thiện 13% doanh số bán hàng trong năm 2011, tăng thị phần cũng như giá giao dịch và giảm 5% chi phí kích cầu. Dựa trên kết quả đó, 47.500 nhân viên của GM sẽ được nhận số lợi nhuận phân chia lên đến 7.000 USD.

Theo Autoblog