Để giải quyết từ bước vấn nạn ùn tắc giao thông, cùng với các giải pháp đổi giờ làm, giờ học, cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố chính, Hà Nội đang tiến hành xây dựng một số tuyến đường trên cao, cầu vượt nhẹ dành cho ô tô, xe máy tại một số ngã tư để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, bình thường khi đường thông hè thoáng, nhiều tuyến đường Hà Nội đã liên tiếp rơi vào cảnh ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Những ngày này, sau khi nhiều tuyến đường: Khuất Duy Tiến, Tây Sơn, Láng Hạ, Phạm Hùng…bị biến thành công trường xây dựng thì tình trạng ùn tắc giao thông lại diễn ra trầm trọng hơn.
Bình thường, khi không ở giờ cao điểm nhiều tuyến đường của Hà Nội
ùn tắc giao thông vẫn xảy ra như cơm bữa....
Nhiều năm nay, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để giảm ùn tắc giao thông
nhưng không thay đổi được tổng thể...
Từ đầu năm 2012 đến nay, cho rằng giải pháp đổi giờ và cấm trông xe trên 262 tuyến phố chính có thể giúp giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội đã thực hiện đồng loạt 2 giải pháp trên tại 8 quận nội thành và 2 huyện ngoại thành ...
Song song với các giải pháp trên, Hà Nội đang tiến hành xây dựng các tuyến đường trên cao, cầu vượt nhẹ để chống ùn tắc...Tuy nhiên, từ ngày Hà Nội tiến hành các công trình xây dựng này thì ùn tắc kinh hoàng liên tục xảy ra ở các tuyến phố đang xây dựng...
Thời điểm này, khi các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Tây Sơn, Thái Hà, Láng Hạ... bị quây lại để xây dựng các công trình giao thông thì ùn tắc ngày càng rơi vào trầm trọng hơn...
Theo VNMedia