Để nhận biết khả năng tỉnh táo của người lái trên các chặng đường dài, BMW từng đưa ra kế hoạch về hệ thống nhận diện người lái, Toyota và một số hãng xe Nhật Bản lại đưa ra ghế ngồi đo cảm biến áp suất tim mạch. Trong khi chờ đợi các công nghệ tân tiến đó thì người lái vẫn chỉ giữ tình táo bằng cách bật nhạc thật to hoặc mở cửa sổ.

Một giải pháp chống buồn ngủ mới cũng rất đơn giản vừa được giới thiệu tại New York - sử dụng đèn LED màu xanh. Qua một số thử nghiệm ban đầu, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học công nghệ Renselaer đã chỉ ra ánh đèn màu xanh có thể giúp người lái tỉnh táo hơn và khôi phục đồng hồ sinh học của con người.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả được thử nghiệm vào ban đêm. Tác dụng của ánh sáng xanh vào ban ngày đối với sự tỉnh táo của người lái còn đang được nghiên cứu.

Cùng với một số nhà sản xuất xe hơi, các nhà khoa học vẫn nghiên cứu vấn đề này để đưa ra kết luận sớm và chính xác nhất.

Theo MotorAuthority