Theo một số xã viên, giá dầu tăng kéo theo hàng loạt dịch vụ như: vật tư, sửa chữa, nhân công... ồ ạt tăng khiến đời sống xã viên, lái xe, nhân viên bán vé càng thêm khó khăn. Liên hiệp hiện có gần 1.000 xe buýt đang trong giai đoạn trả vốn và lãi cho Nhà nước, nhiều xe mua ngoài dự án không được hỗ trợ lãi vay vốn rất khó khăn vì lãi suất ngân hàng tăng. Trước tình trạng này, Liên hiệp HTX vận tải đã kiến nghị khẩn cấp với UBND TP.HCM và Sở Giao thông - Công chính xem xét lại mức trượt giá dầu; đề nghị cắt giảm các chuyến xe buýt vào buổi sáng, tối ở những tuyến vắng khách và các tuyến không trợ giá.
 
Theo Thanh Niên