Khi thử va chạm ở tốc độ trung bình trên những mẫu xe nhỏ thì hầu hết được kết quả chung là đều dễ gây tổn thương cổ cho người ngồi.

Thatcham - một nhóm nghiên cứu thuộc chương trình hợp tác của các tổ chức bảo hiểm tại Anh, cho biết chỉ có hai mẫu xe nhỏ đạt mức ‘Chấp nhận được’ là Renault TwinGo and Smart ForTwo. Điều bất ngờ là Fiat 500 nhận điểm ‘Trung bình’, trong khi Ford Ka và Fiat Panda xếp loại ‘Kém’.  
img
Renault TwinGo
 
img
Smart ForTwo
 
Ford Panda
Ford Panda
 
img
Ford Ka

Kết quả còn cho thấy, cỡ xe càng lớn độ an toàn càng cao bởi chất lượng của hàng ghế cũng được quan tâm hơn. Đối với loại xe có kích cỡ nhỉnh hơn không nhiều, như mẫu Clio và Modus gần đạt mức ‘Tốt’. Thông tin mới đánh giá theo số liệu tổng hợp là càng ngày chất lượng xe con càng được cải thiện theo tiêu chuẩn an toàn so với thiết kế trước kia. Từ năm 2005, tổng kết số xe có chất lượng kém đã giảm gần một nửa, từ 60% (năm 2005) xuống còn 40% (năm 2008).

Theo Motorauthority