Toyota vẫn còn "lảo đảo" vì tình trạng thiếu xe do những tác động lâu dài của thiên tai nhưng đã cam kết sẽ hồi phục hoàn toàn trong tháng 10.
Sau thiên tai kép phải đón nhận từ hồi tháng 3, Toyota đã phải trãi qua một quảng thời gian vô cùng khó khăn để hồi phục và trở lại sản xuất. Trong tháng 9, doanh số bán hàng tại Mỹ của Toyota giảm tới 18%. Tuy nhiên, hãng xe đến từ Nhật Bản cam kết rằng, trong tháng 10 Toyota sẽ đẩy mạnh doanh số bán hàng và tăng mức hàng có sẵn trong kho.
Trong tháng 9, Toyota bán được 121.451 xe tại Mỹ, trong đó bao gồm các thương hiệu Toyota, Lexus và Scion, giảm từ 147.162 xe trong tháng 9 năm 2010. Trong 9 tháng đầu năm 2011, Toyota đã bán được gần 1,2 triệu xe, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2010.
Hàng lưu kho ở các đại lý của Toyota vẫn dưới mức cho phép tính đến cuối tháng 9, gần một tháng sau khi hãng cho biết các nhà máy lắp ráp tại Bắc Mỹ đã nối lại sản lượng xe bình thường.
Camry 2012
Carter cho biết hàng lưu kho tại các đại lý sẽ tiếp tục tăng trong tuần và tháng tới. "Tuy ít hơn những gì chúng tôi mong đợi, nhưng đó cũng là một số lượng tuyệt vời được mang đến các đại lý trong tháng này", Carter nói trong cuộc họp. "Điều này sẽ góp phần giúp Toyota lấy lại thị phần đã đánh mất, việc cung cấp đầy đủ sản phẩm sẽ góp phần mang đến sự phục hồi hoàn toàn cho chúng tôi".
Bộ phận bán hàng của Toyota giảm 19% với102.618 xe trong khi Lexus đã bán được 14.995 xe, giảm 12%. Doanh số bán hàng của Scion tăng trưởng lên 8% với 3.838 xe.
Toyota sẽ tăng sản lượng hàng tồn kho trong tháng 10
Toyota chia sẽ tiếp tục chương trình hỗ trợ lãi suất 0% cho Camry 2011, Corolla, RAV4, Tundra, Sienna, Avalon và Venza trong tháng 10 để tiếp tục đẩy mạnh doanh số bán hàng.