Mới đây, theo báo cáo của cơ quan Merrill Lynch, Ford là một trong những nhãn hiệu có tốc độ thay thế sản phẩm hoặc làm mới chiếm kỷ lục hiện nay. Dự kiến, việc thay thế kỷ lục sẽ diễn ra vào năm 2013 và đến năm 2016, Ford sẽ là nhãn hiệu dẫn đầu trong việc cho ra mắt các sản phẩm mới hoặc nâng cấp.

Theo nhà phân tích John Murphy thì trong vòng 3 năm tới Ford sẽ thay thế đươc khoảng 26% các dòng sản phẩm của mình. Trong khi đó, các đối thủ của Ford như Nissan, Toyota và GM sẽ có một tỷ lệ thay thế từ 23-25​​% (phù hợp với mức trung bình của ngành công nghiệp).

Trong khi đó, Chrysler và Honda sẽ thua xa so với mức trung bình của ngành công nghiệp với tỷ lệ thay thế là 20%.

Chuyên gia Murphy cũng cho biết rằng tỉ lệ thay thế các dòng xe sẽ giúp hãng nhanh chóng tăng nhanh thị phần của mình hơn. "Việc cho ra mắt các mẫu xe mới sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận hơn thay vì cố duy trì các mẫu xe cũ không hiệu quả", Murphy nói.
 
 
Theo egmcartech