Hình ảnh logo mới giúp các fan hình dung được phần nào kiểu dáng khỏe khoắn cơ bắp của phiên bản Mustang 2010.

Đại diện của Ford cho biết, các kỹ sư thiết kế đã phải mất hàng giờ nghiên cứu, phân tích để tạo ra được cảm nhận sống hơn cho hình tượng chú ngựa thảo nguyên huyền thoại. ('Mustang' trong tiếng Anh có nghĩa là ngựa thảo nguyên)

Với nhiều thay đổi tinh tế trên logo của Mustang 2010 như bờm ngựa lớn hơn, góc cạnh hơn, bụng thon và đầu ngẩng cao hơn ... tất cả mang lại cho người xem một cảm nhận thực, đúng hình dáng của một chú ngựa “cơ bắp” đang phi nước đại, tung mình trong gió.
 
Mustang là một trong những dòng xe thành công nhất trong lịch sử của Ford với logo hình ngựa hoang phi nước đại. Tên nhãn hiệu được lấy từ tên gọi của loài ngựa hoang sống trên các thảo nguyên của Mỹ. Lần đầu tiên ra mắt tại hội chợ New York năm 1964, với hơn 4 triệu người khách thăm quan, đã có 22.000 khách đặt hàng ngay lập tức và 417.000 chiếc đến tay khách hàng một năm sau đó.
 
 img
Với nhiều thay đổi tinh tế trên logo của Mustang 2010 như bờm ngựa lớn hơn, góc cạnh hơn, bụng thon và đầu ngẩng cao hơn ... tất cả mang lại cho người xem một cảm nhận thực, đúng hình dáng của một chú ngựa “cơ bắp” đang phi nước đại, tung mình trong gió.

img
Logo Mustang 2009
 
Theo Autoblog