Mới đây, hãng xe nước Ý đã quyết định rút chân ra khỏi thị trường Iran sau những động thái của các "đồng nghiệp" như Hyundai và Porsche...

Cũng giống như các hãng xe trước đó, Fiat dừng bán cho Iran vì đã ghi danh vào những hãng cắt đứt đường làm ăn với thị trường Iran dưới “sự vận động” của UANI (liên minh vũ trang chống hạt nhân tại Iran) trong chiến lược gia tăng áp lực lên Tehran với chương trình hạt nhân đang gây nhiều căng thẳng trên chính trường.

Hãng xe Ý tuyên bố: "Động thái này của Fiat nhằm góp phần vào các nỗ lực quốc tế để mang lại chính sách ngoại giao hợp lý liên quan tới "Fiat hỗ trợ các nỗ lực quốc tế cho một giải pháp ngoại giao trong những vấn đề liên quan đến Iran.

Hãng xe Ý công bố rằng các công ty con của nó sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan tới Iran nữa. Fiat cũng lưu ý rằng các xe đã được bán tại Iran đều nhằm mục đích "sử dụng thương mại và dân sự."
 
Theo leftlanenews