Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng trong quý I Ferrari vẫn đạt được khoản lợi nhuận 54 triệu Euro (71.395.321 USD), thấp hơn 5 triệu Euro (6.610.678 USD) so với cùng kỳ năm 2008 - giai đoạn kinh doanh thành công nhất của Ferrari. Trong cả quý I vừa qua Ferrari đã thu về 441 triệu Euro (583.061.785 USD), giảm 3.3 % so với cùng kỳ năm 2008. Cũng theo bản báo cáo này thì trong quý I - năm 2009 Ferrari đã xuất xưởng 1571 chiếc, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2008, trong số đó có 1480 chiếc đã đến tay khách hàng, giảm 10% so với quý I - năm 2008. 

Bản báo cáo tài chính của Ferrari cho thấy dù vẫn bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính nhưng mức lợi nhuận của Ferrari vẫn giữ được ở mức khá cao. Không chỉ có Ferrari, các hãng siêu xe khác như Lamborghini hay Aston-Martin cũng vẫn có được những khoản doanh thu không nhỏ trong giai đoạn mà toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi đang phải vật lộn với khó khăn.
 
Theo CarScoop