Mới đây, hãng Ferrari đã chính thức công bố doanh thu của mình trong nửa đầu năm 2011. Theo đó, số tiền Ferrari kiếm được từ tháng 1-6/2011 đã tăng 19,6% lên 1,57 tỷ USD. Bên cạnh đó là lượng xe Ferrari đến tay khách hàng cùng kỳ cũng tăng 11,8%.

Sở dĩ Ferrari gặt hái được thành tích trên là nhờ sức hút của những mẫu xe số lượng hữu hạn như 599 GTO, SA Aperta cùng dòng siêu xế trang bị động cơ V8, bao gồm California và 458 Italia. Tổng cộng, Ferrari đã bán được 3.577 xe trong 6 tháng đầu năm 2011.
 
img
Ferrari 458 Italia

Ngoài những mẫu xe thương mại, hãng Ferrari còn thu về một số tiền kha khá từ phiên bản đua của 458 Italia. Cụ thể, đã có 176 chiếc Ferrari 458 Italia phiên bản đua tìm thấy chủ nhân mới. Đây là mẫu xe đã tham gia nhiều giải đua GT trên toàn thế giới cũng như series Ferrari Challenge.

Trong nửa đầu năm 2011, Bắc Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Ferrari với doanh số bán hàng tăng 23,2% lên 939 chiếc. Đứng thứ hai là Trung Quốc với lượng xe bán ra tăng 116%, đạt mức 378 chiếc. Thị trường quan trọng thứ ba của Ferrari hiện nay là Đức với tổng cộng 337 chiếc xe đến tay người tiêu dùng.

Dự kiến, doanh số bán hàng của Ferrari sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2011 khi những chiếc FF đầu tiên có mặt trên thị trường.

Theo Leftlanenews