Hiện nay, hãng Ferrari đang lên kế hoạch trình làng hàng loạt mẫu xe mới. Theo tờ Automotive News Europe, hãng Ferrari hiện đang đưa khá nhiều cái tên hứa hẹn hút khách vào danh sách phát triển trong vài năm tới.

Đầu tiên là Ferrari 458 Spider dự kiến sẽ trình làng trong triển lãm Frankfurt 2011 diễn ra vào tháng 9 tới. Là hậu duệ của 430 Spider, 458 Spider sẽ được trang bị mui cứng tháo lắp tùy ý. "Trái tim" của 458 Spider được cho là loại V8, dung tích 4,5 lít, sản sinh công suất 570 mã lực tương tự phiên bản coupe. Điều này đồng nghĩa với việc 458 Spider có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 4 giây.

Bên cạnh đó là phiên bản tính năng cao hơn của 458 Italia mang tên Scuderia có mặt trên thị trường vào năm 2013. Hiện nay, vẫn chưa có thông tin cụ thể về sức mạnh của 458 Scuderia. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán sức mạnh của 458 Scuderia sẽ vượt qua con số 600 mã lực.
 
img
Hãng Ferrari đang lên kế hoạch giới thiệu hàng loạt xe mới trong vài năm tới (Ảnh minh họa).

Đến triển lãm Geneva 2012, hãng Ferrari sẽ giới thiệu mẫu xe thay thế 599 GTB Fiorano. Được gọi với tên mã F152, tân binh nhà Ferrari sẽ được trang bị động cơ V12, đặt trước và không gian nội thất 2 chỗ ngồi. Mẫu xe thay thế 599 có thể sẽ bắt đầu đổ bộ thị trường Châu Âu vào giữa năm 2012, sau đó mới đến Mỹ.

Năm 2012 cũng là thời điểm phiên bản hậu duệ của huyền thoại Enzo chào đời. Có rất nhiều loại động cơ được đồn đại sẽ xuất hiện trên Ferrari Enzo phiên bản hậu duệ. Trong đó, khả năng cao nhất thuộc về khối động cơ V12, hút khí tự nhiên với dung tích nhỏ hơn 6,3 lít của "đàn anh" FF. Ứng dụng vật liệu sợi carbon trọng lượng nhẹ, phiên bản hậu duệ của Enzo có thể sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn trong khoảng 300-400 chiếc.

Cuối cùng là kế hoạch tân trang California của Ferrari vào năm 2013.

Tổng hợp