Được nâng cấp từ chiếc Ferrari 599, chiếc 599XX có kiểu dáng và tính năng của một chiếc xe đua đích thực. So với chiếc công suất 700 mã lực của 599XX thì công suất 620 mã lực của chiếc 599 GTB thua kém quá nhiều. Với những cánh gió nhỏ ở sườn xe, gầm xe thấp và có thêm cản gió, khi chạy ở tốc độ cao chiếc 599XX tạo được lực ép tốt hơn nhiều so với chiếc 599 GTB. Cụ thể, khi chạy ở tốc độ 200 km/h lực ép của 599XX cao hơn 599 GTB 280 kg, con số tương ứng ở 300 km/h là 630 kg. 

Là siêu xe dành cho năm 2010 nên Ferrari không giới thiệu quá nhiều về chiếc xe này. Cũng giống như chiếc California, những thông tin và hình ảnh của 599XX cũng được hé lộ dần dần. Là một siêu xe rất đặc biệt, tuy chưa có thông tin chính thức nhưng khả năng 599XX sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế là rất cao. Ferrari cũng đã công bố giá bán chính thức của chiếc xe này, nếu muốn sở hữu 599XX bạn sẽ phải chờ tới năm 2010 và phải chuẩn bị 1.1 triệu Euro.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 
Theo Carscoop