Lãnh đạo Bến xe Lương Yên, cho biết, bắt đầu từ 1-8, bến phối hợp với Công ty Vận tải Hoàng Long chính thức triển khai, đưa vào hoạt động hơn 20 đầu xe, loại 47 ghế, có lắp đặt “hộp đen” để phục vụ việc giám sát trong quá trình xe hoạt động.

Cụ thể, 22 đầu xe của Công ty Hoàng Long chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội và ngược lại đều có trang bị camera giám sát chất lượng phục vụ từ xa, định vị GPS giám sát việc chấp hành Luật Giao thông, và hệ thống máy tính bán vé, cập nhật dữ liệu trên xe truyền trực tiếp về Trung tâm điều hành qua hệ thống mạng Internet.                    

Theo đại diện doanh nghiệp vận tải Hoàng Long, tiêu chí cụ thể được đặt ra với đội xe trang bị “hộp đen” là không đón khách dọc đường và từ chối phục vụ nếu khách không có vé; hành trình Hà Nội đi Hải Phòng gói gọn trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mức giá áp dụng cho hành khách đi xe “hộp đen” của Hoàng Long trong thời gian đầu là 40.000 đồng/vé.

Theo An ninh thủ đô