Chiều ngày 4/10, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội), 2 cảnh sát giao thông của Đội cảnh sát giao thông số 3 là đại úy Nguyễn Ngọc Dũng và trung úy Quách Anh Tuấn phát hiện một chiếc xe SH mang biển tứ quý lưu thông qua đây.
 
img
Chiếc xe SH biển tứ quý bị cảnh sát nghi là lắp biển số giả.

Nghi ngờ chiếc xe đời mới nhưng mang biển số cũ (xe máy đăng ký trong thời gian gần đây đều mang biển 30), cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với người điều khiển xe.

Theo trung úy Tuấn, vào thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Thanh Phương (33 tuổi) không xuất trình được giấy tờ xe nên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính. Ngay lập tức, anh Phương đã có lời lẽ xúc phạm và nhổ nước bọt vào mặt trung úy Tuấn.

Hiện nay, cảnh sát đã tạm giữ lái xe Phương để xác minh, làm rõ.

Theo Việt Báo