Người điều khiển chiếc ô tô khách là anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1971). Khi đang leo đèo, chiếc xe bất ngờ bốc khói. Tuy nhiên, tài xế không hề hay biết nên cứ tăng tốc. Đến khi người đi đường phát hiện và hô hoán, tài xế mới vội vàng dừng lại kiểm tra lúc ngọn lửa đã bốc cao.

Rất may, xe đang trên đường đón khách từ Quy Nhơn vào Phan Thiết (Bình Thuận) nên trên xe chỉ có 3 người gồm tài xế và phụ xe.

Mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Bình Định đã nhanh chóng dập tắt lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

Theo lực lượng chữa cháy, trên ôtô có trang bị bình cứu hỏa nhưng đã hết hạn sử dụng nên không dùng được.

Theo Yahoo