Một người đi đường cho biết, khoảng 2 giờ, một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe khách đang đậu trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ). Tiếp sau đó, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên bao trùm cả chiếc xe.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt để dập lửa. Tuy nhiên, chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi toàn bộ nội thất bên trong, phần khung bên ngoài cũng cháy đen.
 
img
"Sản phẩm" sau vụ cháy.

Theo chủ xe là ông Lê Văn Dũng (trú tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ), khi ông nhận được tin và chạy tới hiện trường thì chiếc xe đã bị thiêu rụi. Đây là xe đang chạy hợp đồng, thường đậu ở vị trí trên. Khi xe cháy, không có người bên trong chỉ gây thiệt hại về tài sản, ước tính hàng trăm triệu đồng.

Do sức nóng của vụ hỏa hoạn, chiếc xe khách mang BKS 65K-5142 đậu gần đó cũng bị nứt kính và đèn, sơn bị rộp. Ngoài ra, hệ thống cáp viễn thông, cáp quang… phía trên xe khách cũng bị cháy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Vietbao