Theo ghi nhận ban đầu, chiếc xe xe đầu kéo chở xi măng bột khi đang đổ đèo bỗng bốc cháy nghi ngút. Nghe tiếng kêu cứu của tài xế Đoàn Hữu Đức, thanh niên ở làng Trui, xã Ba Tiêu, chạy đến dùng xô, chậu múc nước dập tắt ngọn lửa.

Lửa bắt nguồn từ các lốp sau của xe. Khi lửa được khống chế, các lốp xe đã bị cháy rụi, nhiều bộ phận cũng bị ám khói đen.

Cơ quan chức năng xác định, xe chở xi măng của Công ty TNHH Hoàng Quân (Quảng Bình) bị cháy do các lốp xe ma sát với mặt đường nhựa. Thiệt hại ban đầu ước tính 300 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo VnExpress