Nạn nhân có những hoạt động đầu tư ra cả các tỉnh lân cận Hà Nội nhưng hầu như chưa có mâu thuẫn gì trong công việc kinh doanh, vì vậy nguyên nhân băng nhóm thanh toán có thể được loại trừ.

 
Căn cứ vào hiện trường, cơ quan điều tra phỏng đoán trước khi nạn nhân được phát hiện, có thể có một người khác ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe và đây chính là hung thủ. Nạn nhân khi đang lái xe đã bị người này quàng tay vào cổ và gí dao cắt hai nhát. Người bị hại quá đau nên đã mất lái, đâm nhẹ đầu xe vào bên đường gây nên vết móp ở đầu xe. Thừa lúc nạn nhân giảm tốc độ xe vì quá đau, hung thủ đã kịp thời tông cửa và thoát khỏi xe cùng với hung khí.
 
Một cán bộ điều tra cho biết: “Rất khó khoanh vùng hung thủ vì căn cứ vào các dấu vết để lại hiện trường, khó xác định được hung thủ là nam hay nữ, tầm tuổi nào... Trong tình huống này, nếu muốn làm hại người lái xe khi họ đang điều khiển xe, dù già hay trẻ, yếu hay khỏe, nam hay nữ thì cũng có thể thực hiện được động tác này”.
 
Một số dấu vết nhỏ còn lưu lại trên xe đã được công an đưa đi giám định.  
 
Theo Pháp Luật TPHCM