Vào 7h sáng ngày 3/10, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bus và xe đầu kéo.

Cụ thể, chiếc xe bus mang BKS 76M – 1889 của Công ty Mai Linh chở gần 50 hành khách do tài xế Trần Viết Nhuận (35 tuổi) điều khiển, chạy tuyến Tp. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh xuất phát lúc 6h30 đã đâm thẳng vào một xe đầu kéo BKS 57L – 6464 do tài xế Quãng Ngọc Đạt (37 tuổi, quê ở khối 2, xã Cam Linh, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đi ngược chiều.
 
img
Chiếc xe bus tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo những người dân chứng kiến vụ tai nạn, xe đầu kéo container đang cố vượt tuyến thì bất ngờ đâm trực diện và đẩy xe bus quay 180°. Sau cú va chạm, chiếc xe bus bay khoảng 30 m, văng vào nhà ông Đoàn Mậu Đông (45 tuổi) khiến phần mái trước nhà bị đổ vỡ.

Khi xảy ra tai nạn, gia đình ông Đông gồm 5 người đang ngồi ăn cơm trong nhà. Rất may, cả gia đình đều không bị thương.
 
img
Đầu xe đầu kéo bị vỡ nát sau cú va chạm với xe bus.

Ngay lập tức, người dân dùng búa đập vỡ kính xe bus, cứu tài xế Trần Viết Nhuận và toàn bộ hành khách thoát ra ngoài. Trên xe đa số là học sinh, sinh viên trên đường về quê chơi. Trong số 7 người bị thương, có một học sinh nữ và phụ xe.

Sau khi các hành khách được cứu ra ngoài, đội xe taxi Mai Linh đến để kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an huyện Tư Nghĩa và Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Socbay