Công ty mẹ của Mercedes-Benz đã bán toàn bộ cổ phần trong Tata khi công ty đã tự mình đứng vững được trên thị trường Ấn Độ bằng chính tên tuổi của mình.
Hôm qua, “gã khổng lồ” Daimler AG, tập đoàn mẹ của hãng Mercedes-Benz, đã bán toàn bộ 5,34% cổ phần trong nhà sản xuất xe lớn nhất Ấn Độ là hãng Tata Motors. Với động thái này, Daimler chính thức chấm dứt mối quan hệ hợp tác hơn 5 thập kỷ nay giữa 2 hãng xe.
Hãng xe Đức cho biết, 25,6 triệu cổ phiếu công ty bán ra sẽ thu về khoản tiền xấp xỉ 401 triệu USD trước thuế. Daimler sẽ giảm giá bán cổ phiếu từ 4%-7% so với giá thị trường.
Mặc dù chia tay với Daimler nhưng hãng xe Ấn Độ Tata Motors vẫn đang hoạt động tốt hơn mong đợi. Giá cổ phiếu của Tata đã tăng 19% từ cuối tháng 2 và vừa tăng nhẹ 0,18% vào hôm thứ 2 vừa qua.
“Daimler ngày nay đang có một vị thế tuyệt vời để tập trung phát triển tiềm năng trên thị trường xe du lịch và xe thương mại ở Ấn Độ; và tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động của riêng công ty trên thị trường này”, nhà sản xuất xe Đức cho biết.
“Sự chung phần của Daimler trong hãng Tata đã không còn cần thiết nữa. Quyết định này được đưa ra sau khi đã có bàn bạc kỹ lượng với Tata. Mối quan hệ của đôi bên công ty rất tốt đẹp và sẽ không bị ảnh hưởng xáo trộn từ việc bán cổ phần”, hãng Daimler bổ sung.
Tại Ấn Độ, Daimler sở hữu công ty con Mercedes-Benz India đặt tại thành phố Pune. Công ty con này bắt đầu sản xuất các mẫu xe du lịch và xe thương mại từ năm 1995, trong đó các mẫu E-Class và S-Class cũng được sản xuất tại đây từ tháng 2/2009. Ngoài ra, phân nhánh xe tải tại Ấn Độ của Daimler đã thành lập thành công ty Daimler India Commercial Vehicle Ltd. (DICV). Công ty DICV hiện đang xây dựng một nhà máy mới ở Chennai, phía Đông Nam Ấn Độ.
Công ty cho biết, nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2012 và ban đầu sẽ sản xuất các mẫu xe thương mại hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng cho thị trường Ấn Độ dưới một tên nhãn mới.
Ngoài hoạt động kinh doanh xe du lịch và thương mại, Daimler đồng thời còn thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất bên ngoài nước Đức, đặt tại Bangalore vào năm 1996.