Bộ GTVT vừa có đánh giá tác động Dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với xe ôtô chở hàng và xe ôtô chở người để thay thế Nghị định số 23/2004/NĐ-CP (ngày 13-1-2004).
 
Theo Bộ này, về cơ bản dự thảo này vẫn giữ nguyên các nội dung chính của Nghị định 23/2004/NĐ-CP đã thực hiện được 5 năm, hiện nay chưa có vướng mắc gì và đã đi vào cuộc sống.
 
Thời điểm trước khi Nghị định 23 ban hành số lượng ôtô tải trên toàn quốc là 168 nghìn xe, trong đó xe trên 25 tuổi là gần 30 nghìn xe. Bên cạnh đó, số lượng ôtô chở người trên 63 nghìn xe, trong đó xe trên 20 năm tuổi là gần 8 nghìn xe. Sau khi Nghị định 23 có hiệu lực, số lượng xe tải bị loại là khoảng 31 nghìn xe, xe chở khách trên 10 nghìn xe. Nếu tính tổng số xe hết niên hạn sử dụng đã loại bỏ đến 31-12-2008 là 52.605  xe.
 
Theo An ninh thủ đô