Hôm nay, ngày 15/7/2011, tập đoàn Piaggio đã chính thức xuất xưởng chiếc xe tay ga thứ 100.000 tại nhà máy đặt ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn Piaggio tại thị trường Việt Nam.
 
img
Lễ chào mừng chiếc xe Piaggio thứ 100.000 xuất xưởng tại Việt Nam.

Trong lễ chào mừng sự kiện này, ông Costantino Sambuy, tổng giám đốc Piaggio Việt Nam, đã trao tặng chiếc xe thứ 100.000 (Liberty i.e.) cho quỹ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ Vĩnh Phúc.

img
Chiếc Piaggio thứ 100.000 đã được trao tặng cho Hội chữ thập đỏ Vĩnh Phúc.
 
Được biết, hiện nay công ty Piaggio đang nắm giữ 80% thị phần trong khúc xe ga hạng sang tại Việt Nam. Doanh số bán hàng của Piaggio đã tăng từ 20.597 xe vào năm 2009 lên 35.186 chiếc trong năm 2010.
 
img
Dây chuyền sản xuất xe Piaggio tại Vĩnh Phúc.
 
Để củng cố và tiếp tục phát triển tại Việt Nam, Piaggio đã tăng cường năng lực sản xuất bằng việc xây dựng thêm nhà máy mới ở Vĩnh Phúc. Với quy mô 20.000 m2, nhà máy mới của Piaggio được trang bị công nghệ và quy trình sản xuất mới nhất. Nhờ đó, năng suất sẽ được tăng từ 100.000 lên 300.000 sản phẩm một năm vào giữa năm 2012. Ngoài ra, khu vực bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi cũng sẽ sớm được thành lập đồng thời đi vào hoạt động.