Theo tin từ Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng (Vishipel), vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9-4-2012, Đài thông tin duyên hải tại TP. Hồ Chí Minh nhận được tin tàu Trường Hải Star quốc tịch Việt Nam, trọng tải 3.582 tấn, thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải biển Chu Lai Trường Hải sau khi đón hoa tiêu tại vị trí đón trả hoa tiêu Vũng Tàu và bắt đầu hành trình vào TP. Hồ Chí Minh đâm va với tàu Krairatch Dignity quốc tịch Thái Lan, trọng tải 41.875 tấn (đang được hoa tiêu hỗ trợ dẫn tàu từ vị trí neo F8 ra phao số “0”).

Đang trên đường từ Chu Lai (Quảng Nam) đi TP.HCM, tàu Trường Hải Star (trọng tải gần 4.000 tấn) của công ty Ôtô Trường Hải chở 66 container chứa ôtô đã va vào tàu hàng 42.000 tấn của Thái Lan và bị chìm vào rạng sáng ngày 10.4.

Theo cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, khi bị chìm, trên tàu Trường Hải Star còn hàng chục ngàn lít dầu. Để ngăn chặn sự cố tràn dầu, các thợ lặn đã xuống hầm tàu của Trường Hải Star khoá toàn bộ các van dẫn, đồng thời quây phao chống dầu tràn ở khu vực.
 
Sau khi xảy ra tai nạn và nhận thấy tàu Trường Hải star có khả năng bị chìm, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu dướng dẫn tàu rời khỏi luồng hàng hải và chạy vào cạn để cứu người và hàng hóa. Tuy nhiên khi hành trình đến vị trí giữa hai điểm neo đậu D5 và B6 thì tàu bị chìm tại tọa độ 10-20.57N 107-03.43E, khiến 16 thuyền viên trên tàu cùng hàng hóa (64 công ten nơ loại 40 feet, 2 công ten nơ loại 20 feet) trôi dạt trên biển. Ngay trong đêm, 16 thuyền viên của  tàu Trường Hải Star được canô của Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng tàu cứu vớt an toàn và đến sáng 10-4, 13 công ten nơ trong tổng số 66 công ten nơ của tàu Trường Hải Star được đưa vào bờ.
 
 Hệ thống Đài TTDH Việt Nam tiến hành phát quảng bá thông tin cấp cứu - khẩn cấp - an toàn trên sóng vô tuyến, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong vùng nước cảng biển Vũng Tàu – Thị Vải giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới hành trình cách xa khu vực tàu chìm và những công ten nơ bị trôi dạt, tuân thủ tuyệt đối sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường bảo đảm an toàn hàng hải.
 
Đến cuối giờ chiều 10.4, toàn bộ thuỷ thủ đoàn (16 người) đã được đưa lên bờ an toàn và đã trục vớt hơn 20 container.
 
Theo Baohaiphong