Giải pháp cho ùn tắc giao thông

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký văn bản số 8816/BGTVT-VP gửi Bộ Công an đề xuất về việc cá nhân phải chứng minh được có chỗ để xe thì mới được đăng ký xe.

Theo giải trình của Bộ GTVT thì vấn nạn ùn tắc giao thông tại 2 địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù, cả 2 thành phố đều áp dụng rất nhiều biện pháp từ răn đe đến phạt hành chính nhưng hầu như tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Vào thời điểm tan tầm hoặc đầu giờ đi làm, đi học ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì tình trạng tắc đường diễn ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng hơn.
 
img
Hà Nội giờ tan tầm 
 
Theo Bộ GTVT tại nguyên nhân gây ra tình trạng đó chính là do số lượng ô tô cá nhân tại 2 thành phố tăng lên đáng kể khiến cho việc các lòng đường, vỉa hè nhanh chóng trở thành nơi đỗ xe. Xuất phát từ nguyên nhân đó, Bộ GTVT quyết định đề xuất lên Bộ Công an ý kiến quy định chủ sở hữu ô tô cá nhân khi đăng ký xe phải chứng minh có nơi đỗ xe phù hợp.
 
img
Ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q1, TP Hồ Chí Minh)

Tính hợp lý của quy định

Tuy nhiên, sau khi đề xuất của Bộ GTVT gửi lên Bộ Công an được đưa ra đã gặp phải khá nhiều sự phản ứng từ các đại diện ban ngành và người dân.

Theo luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư TP. Hà Nội thì ô tô không phải là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông mà do ý thức của chính người điều khiển giao thông. Theo ông "việc hạn chế ô tô không phải đi ngược lại xu thế của thời đại mà thể hiện sự bất lực, bế tắc của ngành giao thông". Ông cũng khẳng định rằng, nếu như đề xuất này bị phê duyệt thì có khả năng người dân sẽ cảm thấy bị hạn chế quyền sở hữu tư nhân quy định tại Điều 211, Điều 212, Điều 213 thuộc  Mục 3, Chương XIII, Bộ Luật Dân sự năm 2005.

Còn nhớ đầu những năm 2003 - 2004, dư luận từng bức xúc trước tình trạng nhiều người dân để được đăng ký xe ô tô cá nhân phải khổ sở, mất tiền cho “cò” chạy giấy chứng nhận điểm đỗ xe. Quy định này sau đó bị bãi bỏ do phát sinh quá nhiều phức tạp đi kèm.
 
img
Mùa đăng ký xe sẽ là mùa của "cò chỗ"

Hiện tại, toàn Hà Nội có 1.178 điểm đỗ xe, với diện tích khoảng 43 ha đất, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 8% - 10% nhu cầu. Theo ông Bùi Đăng Thắng, Giám đốc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì nếu đề xuất được thông qua sẽ mở màn cho vấn nạn người dân sẽ bị ép giá nếu muốn có được một chỗ để xe.

Cách đây không lâu, Vụ phó Vụ Pháp chế, Bộ Công an, ông Trần Thế Quân cũng đã chia sẻ với báo chí về tính hiệu quả của đề xuất yêu cầu phải chứng minh chỗ đỗ xe mới được đăng ký xe. Theo ông Quân, bắt người dân chứng minh chỗ đỗ xe sẽ tạo ra các thủ tục rườm rà, phiền hà đồng thời hiệu quả chưa chắc đã được như mong muốn.

Lối đi nào cho dân thành thị

Việc chứng minh chỗ đậu xe mới được đăng ký xe dấy lên làn sóng phản ứng từ phía người dân. Nếu quy định được thông qua thì có lẽ dân thành thị đặc biệt là 2 thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ đổ xô đi tìm kiếm một chỗ đỗ xe. Chắc chắn lúc đó sẽ không tránh khỏi những chỗ đỗ xe ảo ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng. Nên lợi thì chưa biết đâu nhưng chắc chắn đây sẽ là môi trường phát sinh hiệu quả cho những loại mầm mống tiêu cực ra đời.

Chị Phạm Ánh ở Đống Đa, Hà Nội bức xúc nói:" Chính quyền đòi chứng minh chỗ đậu ô tô sao không đáp ứng cho chúng tôi các bãi đậu công cộng đầy đủ. Cứ thế này muốn mua xe lại phải cậy nhờ đến các anh "cò chỗ" thôi."
 
img
Đăng ký xe cá nhân sẽ trở nên ngày càng "gian nan" hơn.

Cùng quan điểm với chị Ánh, anh Nguyễn Hoàng Thông tại Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: " Mình thấy đề xuất này khó khả thi mà còn nhiều bất cập. Quả thật rất không hợp lý khi bắt người khác chứng minh chỗ đậu mới cho đăng ký xe cá nhân, bởi vì bất cứ ai khi mua xe thì người đó cũng tự biết lo chỗ đậu an toàn cho mình. Chẳng ai để cả đống tiền của mình ở những chỗ lung tung cả. Có nhiều cách để quản lý tình trạng ùn tắc giao thông nhưng có lẽ bắt chứng minh chỗ để xe mới cho đăng ký xe thì khó chấp nhận được. Dành dụm được tiền để mua xe chẳng lẽ giờ chúng tôi lại phải xây thêm gara."

Theo ý kiến của 1 độc giả ở hòm mail Hieunghiax@gmail.com thì: "Đây rõ ràng là một phương án không có cơ sở pháp lý, thực tiễn và khoa học và cực kỳ gây phiền hà cho nhân dân. Tại sao không bắt buộc nhà hàng, khách sạn, siêu thị và các công trình xây dựng khác phải đảm bảo có chỗ để xe, đỗ xe mới được cấp phép xây dựng và hoạt động?" 
 
Bạn nghĩ thế nào về đề xuất của Bộ GTVT, hãy chia sẻ cùng Autopro và các quý độc giả trên cả nước về vấn đề này.