Ngài chủ tịch Luca Cordero di Montezemolo của Fiat từ chức không lâu sau khi hãng này công bố kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2010-2014. Thông tin này được Fiat đưa ra trong một công bố chính thức vào thứ 3 vừa rồi, với lý do “ông đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó” kể từ khi nắm giữ chức vụ chủ tịch tháng 5/2004. Có ý kiến cho rằng, ông di Montezemolo từ chức do bất đồng quan điểm với chiến lược kinh doanh mới của CEO Sergio Marchionne.

Nhiều khả năng đương kim phó chủ tịch John Elkann sẽ thay thế vị chủ tịch 62 tuổi này. Ông Elkann hiện đồng thời là chủ tịch Exor S.p.A, một công ty gia đình nắm giữ khoảng 30% cổ phiếu của Fiat.

Mặc dù từ chức, ông di Montezemolo sẽ vẫn nằm trong ban lãnh đạo Fiat và vẫn giữ chức vụ chủ tịch Ferrari.

Theo Autonews