Nếu không được sửa chữa kịp thời, hư hỏng từ hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành động cơ: "chết máy", hỏng bình điện và các bộ phận điều khiển điện tử khác. Báo cáo của Chrysler gửi tới Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết vẫn chưa phát hiện ra tai nạn nào liên quan tới lỗi trên.

Đây không phải lần đầu tiên hai model này bị nằm trong danh sách thu hồi. Từ tháng 10/2007, Chrysler cũng tuyên bố thu hồi 102.042 xe Dodge Avenger và Chrysler Sebring loại 2.4L, do nguy cơ cháy động cơ. Chrysler cho biết trong một số điều kiện nhất định, đặc biệt là khi xe chạy dưới thời tiết nóng, các tiếp điểm của quạt gió có thể bị nóng quá mức, gây cháy. Tiếp đó là 72.333 xe Dodge Avenger sedan và Chrysler Sebring mui xếp cũng xuất hiện trong danh sách "đen", do lỗi ở chốt cửa xe.

 
Chrysler Sebrings
Chrysler Sebrings 2008
 
Theo AutomotiveNews