Được thành lập vào năm 1996, Honda Việt Nam đã xuất xưởng chiếc xe máy đầu tiên vào tháng 2/1998. Đến tháng 7/2008, Honda Việt Nam đạt cột mốc mới là chiếc xe máy thứ 5 triệu ra đời. Đến nay, tháng 9/2011, Honda Việt Nam tiếp tục kỷ niệm sự ra đời của chiếc xe máy thứ 10 triệu.
 
img
Honda Việt Nam chào đón chiếc xe máy thứ 10 triệu.

Theo Honda, trong 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, hãng đã đóng góp hơn 20.000 tỷ đồng tiền thuế cho Ngân sách Nhà nước tính đến tháng 6/2011. Trong khi đó, tính đến hết tháng 7/2011, Honda Việt Nam đã có gần 8.500 nhân viên lao động.

Dự kiến, nhà máy thứ 3 của Honda Việt Nam sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2012, nâng tổng số lao động ước tính lên hơn 100.000 người, kể cả đội ngũ nhân viên tại các công ty vệ tinh và hệ thống cửa hàng ủy quyền.
 
Theo VCTV