Chiếc Volvo đầu tiên có tên gọi là ÖV4 (có nghĩa là “Open Car”) xuất xưởng vào năm 1927. Trong thời gian này hãng chỉ sản xuất được 297 chiếc và phải tới 23 năm sau Volvo mới xuất xưởng chiếc xe thứ 100.000. Tuy con số tiêu thụ khá khiêm tốn nhưng vẫn khiến Volvo “toả sáng” trên thị trường xe hơi thế giới khi đó, đang ảm đạm sau Thế Chiến thứ II.

Chiếc xe vinh dự đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong lịch sử xe hơi của Volvo chính là mẫu convertible C70 mui trần tại thành phố Uddevalla.

Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Volvo Cars, Hans-Olov Olsson, khẳng định: “Bạn chỉ cần bấm nút, ngay lập tức chiếc convertible sẽ trở thành một xe coupe thanh lịch. Khách hàng chỉ phải trả tiền một lần nhưng lại có được hai chiếc xe”.
 
C70 được đánh giá là một trong những chiếc convertible an toàn nhất của hãng với đầy đủ chức năng của một xe hơi hạng sang. C70 là mẫu thiết kế ‘2 trong 1’, nó mang lại cảm giác tự do, khoáng đạt như một chiếc xe mui xếp nhưng vẫn rất an toàn cùng với nhiều tính năng của một chiếc xe mui cứng có kết cấu khung xe hiện đại và ứng dụng nhiều giải pháp đặc biệt.
 
Theo Volvo