Nhà máy của tập đoàn Volkswagen đóng tại Ấn Độ đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt để ghi lại dấu mốc quan trọng này. Nhà máy đặt tại Pune - Ấn Độ đã vinh dự trở thành nơi xuất xưởng chiếc Polo thứ 11.111.111.

Sự kiện đặc biệt này được rất nhiều người quan tâm, trong đó có cả Tổng thống Cộng hoàn Liên bang Đức, ông Horst Köhler, ngoài ra còn có Jochem Heizmann – Thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn Volkswagen, và Jorg Muller – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Volkswagen tại Ấn Độ.

Cuối năm 2009, Volkswagen đưa nhà máy sản xuất ở Pune vào hoạt động, đây là nhà máy tương đối lớn, hàng năm nhà máy này có thể tạo ra 110.000 xe. Nhà máy này có thể thực hiện hầu hết các công đoạn trong quá trình sản xuất xe.

Ngoài việc tạo ra những chiếc Polo, nhà máy đóng ở Pune còn sản xuất cả chiếc Skoda Fabia. Volkswagen dự định tuyển khoảng 2.500 công nhân tại địa phương vào cuối năm 2010 để tăng cường công suất cho nhà máy.
 
img

img


 
Theo Autoevolution