Vào lúc 9 giờ 9 phút ngày 9-9, các phương tiện giao thông đã chính thức được phép lưu thông trên cầu Phú Mỹ, cây cầu dây văng đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh, bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 7 với quận 2.

Do đoạn đường kết nối từ cầu với tỉnh lộ 25 (phía quận 2) mới chỉ hoàn thiện hai làn xe, nên từ nay đến hết năm 2009, chỉ có các loại xe hai bánh và xe ô-tô từ bảy chỗ trở xuống mới được phép qua cầu. Từ đầu năm 2010 trở đi, khi tỉnh lộ 25 hoàn thiện bốn làn xe, các loại xe khác mới có thể tham gia lưu thông trên cầu Phú Mỹ.

Lễ khánh thành cầu Phú Mỹ đã được tổ chức long trọng vào đúng ngày Quốc khánh 2-9 vừa qua.

Đây là công trình giao thông quan trọng mở ra hướng lưu thông mới từ quận 7 sang quận 2, nối liền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và miền Trung, góp phần đáng kể giảm lưu lượng xe đi qua trung tâm thành phố.
 
Theo Nhân dân