Ai cũng biết nền kinh tế Hy Lạp đang chìm trong khủng hoàng trầm trọng, nhưng khó ai có thể hình dung hết khó khăn của người dân Hy Lạp vào thời điểm hiện tại. Nhiều chuyên gia cho rằng Hy Lạp sẽ phải mất nhiều năm, thập chí là nhiều thập kỷ để đất nước này có thể một lần nữa tự đứng trên đôi chân của mình.

Ngay cả những người giàu có dường như cũng bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế này, theo một báo cáo mới được Reuters đưa ra, chỉ có một chiếc Ferrari mới được đăng ký tại Hy Lạp trong năm 2012. Có lẽ, những người Hy Lạp đã chuyển sang sử dụng những chiếc xe cũ chăng? Không hẳn là như thế, ngoài một chiếc xe mới, có thêm một chiếc Ferrari cũ đã được đăng ký tại đất nước có hơn 11 triệu dân này vào năm 2012.

Trước thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng tại Hy Lạp, năm 2007, đã có tới 21 chiếc Ferrari mới được đăng ký tại đất nước này, bên cạnh đó còn có 27 chiếc xe đã qua sử dụng được đăng ký.

Như vậy là có tới 48 chiếc Ferrari được đăng ký trong năm 2007, thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp bùng phát, con số này lớn hơn rất nhiều so với hai chiếc xe được đăng ký năm 2012.

Tính chung cả thị trường Hy Lạp, năm 2007 đã có 279.794 chiếc xe mới được đăng ký, trong khi con số này của năm 2012 chỉ là 58.482 xe, tương đương 20,9% lượng xe bán ra năm 2007.

Theo Leftlanenews