Hôm 26/3 vừa qua, tại đường đua Texas Mile, chiếc Chevrolet Corvette Z06 của hãng Hinson Motorsports đã gặp nạn tại vận tốc khó tin 370 km/h. Lạ kỳ hơn, người ngồi sau vô lăng chiếc Corvette Z06 lại hoàn toàn “bình yên vô sự” sau vụ tai nạn.
 
img
Chiếc Chevrolet Corvette Z06 của hãng Hinson Motorsports.
 
Trên trang Facebook, đại diện hãng Hinson Motorsports đã tiết lộ chiếc Chevrolet Corvette Z06 “xấu số” có thể sản sinh công suất trên 1.428 mã lực. Có được thành quả đó là nhờ một số thay đổi đáng kể như hệ thống tăng áp kép đặt phía sau, động cơ gia cố, bộ phun nhiên liệu nâng cấp và vi sai Quaiffe.
 
“Chiếc Corvette Z06 của chúng tôi vẫn hoạt động tốt trước khi chệch khỏi đường đua tại vận tốc hơn 370 km/h. Chiếc xe chỉ bị lật một lần và nhanh chóng trở lại cân bằng. Người lái không bị thương và đã ra viện sau quá trình kiểm tra”, đại diện hãng Hinson Motorsports khẳng định.
 
img
Chiếc Lamborghini Gallardo của Underground Racing cũng từng gặp nạn tương tự tại Texas Mile.
 
Trước đó, đường đua Texas Mile cũng từng chứng kiến một vụ tai nạn tương tự. Chỉ khác ở chỗ, “nạn nhân” là một chiếc Lamborghini Gallardo do Underground Racing độ lại.
 
Một số hình ảnh về vụ tai nạn của chiếc Chevrolet Corvette Z06:
 
img
 
img
 
img

img
Sau khi chệch khỏi đường đua tại vận tốc hơn 370 km/h...

img
... chiếc Chevrolet Corvette Z06 đã bị "trọng thương".

Theo Jalopnik