Chery vừa thông báo sẽ xuất khẩu 3 mẫu xe chạy xăng A1, A5 và Tiggo 3 sang thị trường Úc vào năm 2009. Ba mẫu xe được đưa vào Úc với lời quảng cáo “mang lại giá trị cao nhất” mặc dù so với những đối thủ cùng phân khúc, chúng rẻ hơn không nhiều.

Hiện tại đã có khoảng 100 đại lý tỏ ra quan tâm tới thông tin này. Và Chery chỉ lựa chọn ¾ số đó để “chọn mặt gửi vàng”.

Ba mẫu xe này được nhập qua Tập đoàn Xe hơi Ateco - một trong những nhà sản xuất ôtô lớn nhất tại Úc và là đại diện chính thức của nhiều hãng xe nổi tiếng như Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Citroën hay Fiat. Ông Ric Hull, giám đốc quản lý của Alteco, khẳng định những chiếc xe mới nhập sẽ đáp ứng yêu cầu ADR69 - quy chuẩn an toàn cho ghế ngồi trước của đất nước này.

Mặc dù chỉ đứng thứ 5 về sản lượng nhưng Chery là hãng xe hơi Trung Quốc hàng đầu về xuất khẩu trong 5 năm qua. Năm 2007, doanh số tiêu thụ nội địa của Chery đạt 261.000 chiếc còn doanh số xuất khẩu đạt hơn 120.000 chiếc.

Theo WCF