Vào khoảng 20h30 ngày 25/1/2015, một chiếc xe Hyundai i30 bất ngờ bốc cháy ngay tại đầu vào trạm soát vé cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết thì ngay khi chiếc xe Hyundai i30 đi qua trạm soát vé thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng nhân viên trạm soát vé đã dùng 5 bình xịt CO2 để dập lửa nhưng không thành công. Sau đó một xe téc nước đến dùng vòi rồng phun nước để dập lửa nhưng sau 30 phút cũng không thể khống chế hoàn toàn được ngọn lửa. Xe Huyndai I30 biển 30 qua trạm soát vé thì bốc cháy, lực lượng soát vé đã dùng 5 bình CO2 mà không dập được, điều tiếp một xe téc phun nước dùng vòi rồng dập lửa, phun nửa tiếng mà vẫn không tắt. Phải sau hơn 40 phút chiến đấu vớ thì các chiến sĩ mới có thể khống chế được ngọn lửa. Rất may vụ cháy xe không gây thiệt hại về người và các tài sản, phương tiện khác.

img

Cảnh dập ngọn lửa đang bùng lên từ chiếc Hyundai i30.

(*)Video: Hải Âu

(*)Ảnh: Thắng Sói