Vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra vào khoảng 13h ngày 29/3, trước cửa số nhà 321, đường Trường Chinh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, chiếc ôtô mang BKS 27H-1528 đang đỗ bên trái đường theo hướng đường 7/5 – sân vận động Tp. Điện Biên Phủ. Lái xe mới tắt khóa điện nhưng bất cẩn chưa về số và rút chìa khóa ra.

Lúc chị Thu đang đứng bón cơm cho con ngay phía đầu xe ôtô thì một cháu bé khoảng hơn 10 tuổi tự ý trèo lên xe tải ngồi chơi. Thấy chìa khóa vẫn cắm ở xe, cháu bé nghịch ngợm bật khóa điện lên. Chiếc ôtô tải rồ ga, phóng nhanh, ép chị Thu vào sát tường. Trước khi dừng lại, chiếc xe còn cán vào xe máy mang BKS 27B1-004.25 đang dựng trên vỉa hè.

Ngay sau đó, chị Thu đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đi trong khi cháu bé con chị may mắn không bị thương.

Một số người dân sống gần đó cho biết, chủ chiếc xe tải là bố chồng chị Thu. Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, người đứng tên đăng ký cho chiếc xe tải gây tai nạn là Phạm Công Phúc, thường trú tại phường Tân Thanh 1, thị xã Điện Biên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu trên.

Theo Hà Nguyên

Dân Trí