Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 23/1. Hiện trường là khu vực ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền. Theo quan sát của phóng viên, cây xà cừ có đường kính khoảng 40cm nằm đổ nghiêng từ số nhà 2 phố Hàng Bài, vắt ngang sang tuyến phố Tràng Tiền. Thân và lá cây che phủ trong khu vực rộng, giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Bẹp rúm dưới thân cây là hai chiếc xe máy Wave BKS 29S5 - 1475 và Dream BKS 31H4 - 516. Phần bánh trước của hai chiếc xe đã gãy gục. Người điều khiển hai chiếc xe máy trên đã may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Thượng tá Nguyễn Văn Tòng - đội trưởng đội CSGT số 1 cho biết, sự việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên đội CSGT phải rất vất vả để phân luồng. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi công ty Công viên Cây xanh hoàn tất thu dọn hiện trường, giao thông mới trở lại bình thường.

Một cán bộ công ty Công viên Cây xanh cho biết, thời tiết mưa trong nhiều ngày liên tiếp vừa qua tại Hà Nội có thể là nguyên nhân làm phần gốc cây bị sụt lún, gây đổ cây.
 
img

img
Phần rễ cây rất nông

img

img
Ảnh: Thành viên Ocha, Otofun

Theo Dân trí