Theo chủ cửa hiệu bán thiết bị bảo hộ lao động Đại Phát (179 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), vào thời điểm trên, cây đa cổ thụ nằm trên vỉa hè trước cửa hiệu bất ngờ bật gốc đổ xuống đường. Lúc đó, do đang có đèn đỏ phía trên nên ít xe cộ qua lại, chỉ có chiếc ôtô Kia Morning mang BKS 29A-096.33 và 1 xe máy Future Neo đang chạy qua, bị cây đổ ụp xuống.

Người đi xe máy đã may mắn thoát chết nhờ lọt vào giữa khoảng trống của cành cây, chỉ bị xây xước nhẹ và nhanh chóng được người dân xung quanh đó lôi ra ngoài. Trong khi đó, chiếc xe ôtô Kia Morning bị cành cây đổ ập lên cả thân xe, khiến khung xe phía bên phải bị méo mó, cửa kính phía bên phải cửa sau bị vỡ nát. Phần kính sau xe cũng bị một cành cây chọc thủng một lỗ to, xung quanh rạn nứt. Rất may tài xế xe là anh Nguyễn Lê Huấn (trú tại 567 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) không bị thương tích. Người dân đã tìm mọi cách để giúp anh Huấn chui ra khỏi xe, thoát ra ngoài.
 
img

img

Theo những người dân sống ở đây, cây đa cổ thụ này khoảng 20 năm tuổi. Do rễ cây thuộc họ rễ chùm, nông, cành lá xum xuê, to và nặng, dưới tác động của nhiều đợt đào xới vỉa hè, mưa to, gió lớn đã khiến cây đổ vào sáng nay.

Cây đổ chắn ngang đường, đập gãy cột đèn đường và chắn ngang đường đi khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để chỉ huy các phương tiện đi theo hướng khác. Nhân viên công ty cây xanh Hà Nội cũng đã có mặt khoảng 30 phút sau đó để cưa cây và vận chuyển đi, giải tỏa ách tắc.

Chùm ảnh hiện trường cây đa cổ thụ ổ đè bẹp ôtô, xe máy:
 
img

img

img

img

img

Theo Tiền Phong