Sự việc xảy ra vào sáng 5/3 tại địa bàn ngã ba đường đất, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Khi chiếc xe ben BKS 34L-8951 chở cát phục vụ quốc lộ 5 đang lưu thông theo hướng từ thành phố Hải Dương – Gia Lộc, thì bị Đội Thanh tra giao thông ra tín hiệu dừng xe lại để kiểm tra.

Vì lái xe không chấp hành, nên Đội thanh tra giao thông đã rượt đuổi và “ép” chiếc xe tải này phải lấn sang đường khoảng 300m.

Đến đoạn vòng xoay, chiếc xe bị đổ nghiêng ra đường. Tài xế bị thương nhẹ, kính phía trước đầu xe bị vỡ vụn, cát lênh láng ra đường.

Đặc biệt sau khi chiếc xe bị đổ kềnh ra đường, Đội thanh tra gia thông Hải Dương đã bỏ chạy... Công an huyện Gia Lộc đã có mặt kịp thời để cùng gia đình chủ xe khắc phục hậu quả.

Công an huyện Gia Lộc đang điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Theo infonet.vn