Vừa qua, thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger đã phê chuẩn một dự luật về việc giảm thiểu tiếng ồn của xe gắn máy và motor. Dự luật này đã gây ra khá nhiều tranh cãi, nhất là với một bộ phận giới trẻ yêu thích motor và độ xe.
 
Theo một số thông tin thì dự luật này chỉ áp dụng cho xe gắn máy, motor được lắp ráp, xây dựng và đưa vào sản xuất từ năm 2013. Sẽ có những điều lệ quy định về mức độ tiềng ồn riêng cho từng loại xe. Mức hình phạt cho những ai vi phạm vào khoảng 250 USD/lần. Ngoài ra, người sử dụng các phương tiện xe gắn máy, motor cần chú ý và điều chỉnh lại mức độ khí thải thải ra môi trường cho phù hợp với các tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA).
 
“Tôi nghĩ rằng, đối với California thì 250 USD không phải là quá nhiều, tôi chỉ muốn giúp cho California yên tĩnh hơn một chút, đồng thời cũng làm cho ngân quỹ được bổ sung thêm”, thống đốc bang California cho biết.
 
Theo BP