Vào khoảng 6h sáng ngày 31/3/2012, người dân quanh khu vực phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà 4 tầng của ông Nguyễn Mạnh Thắng, trú tại số 12 ngách 251/10 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi được tin báo của quần chúng địa phương, lực lượng cứu hoả đã có mặt vào lúc 6h30 và kịp thời dập tắt ngọn lửa phát ra từ tầng một. Tại hiện trường vụ việc, có hai xe máy đã cháy chỉ còn trơ khung. Được biết, đó là một xe Spacy và một Viva. Do tầng 1 chỉ là bếp nấu ăn và nơi rửa bát nên ngọn lửa không gây ra quá nhiều thiệt hại về vật chất cho  gia chủ.

img
Hai chiếc xe bị cháy rụi tại góc nhà.

Được biết, khi vụ cháy xảy ra, gia đình ông Thắng không có ai ở nhà vì tất cả mọi người đã đi ôtô về Bắc Giang để ăn cưới từ chiều tối hôm trước. Sau khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại nhà mình, khoảng 8h45, gia đình ông đã  quay về tới nhà tại Hà Nội. Theo chủ nhà, ngày hôm trước gia đình có mua xăng tại cây xăng trên đường Láng, gần ngã tư Cầu Giấy.

img
Toàn cảnh tầng 1 bị cháy của nhà ông Thắng.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy hiện vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.