“Chúng tôi sẽ vẫn là người đi tiên phong và chúng tôi sẽ không sản xuất xe nhỏ hay rẻ hơn, cũng như không tăng sản lượng. Khách hàng của Bugatti vẫn sẽ là những người đặc biệt,” ông Paefgen khẳng định với Autocar.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết Bugatti chưa có quyết định cuối cùng về mẫu xe mới sẽ thay thế Veyron. Một nguồn tin còn khẳng định Bugatti đang cân nhắc khả năng phát triển một mẫu xe cạnh tranh với Rolls-Royce Phantom.

Khả năng Bugatti chia sẻ phụ tùng với Bentley cũng đã được đem ra bàn thảo. Đây cũng là điều dễ hiểu nếu Bugatti muốn sản xuất dòng xe 4 cửa, vì cả hai đều đang thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen.

Dù đến nay Bugatti vẫn phủ nhận nhưng nhiều chuyên trang ô tô tin rằng hãng sẽ cho ra mắt một phiên bản mạnh mẽ hơn của Bugatti Veyron, mang tên ‘GT’, có công suất lên tới 1.200 mã lực và đạt tốc độ tối đa 434,5km/h.
 
Theo Dantri.com.vn