Tại Bắc Kinh Motor Show, Toyota trình làng Dear Qin concept với hai phiên bản, sedan và hatchback và gọi chúng là "những chiếc concept mang tính chiến lược toàn cầu".

img
Toyota Dear Qin phiên bản hatchback 5 cửa.

Ra đời với mục đích dành riêng cho thị trường Trung Quốc, mẫu concept Yundong Shuangqing được phát triển tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Toyota tại Trường Thục (tỉnh Giang Tô). Xe sử dụng hệ thống hybrid và được Tổng giám đốc Toyota Akio Toyoda nhấn mạnh: "Tôi muốn người dân Trung Quốc có thể trải nghiệm vẻ đẹp của công nghệ hybrid qua một chiếc xe hybrid ra đời ngay tại Trung Quốc".

img
Toyota Dear Qin bản sedan.

Năm 2005, Trung Quốc là nơi đầu tiên ngoài nước Nhật mà dòng Prius hybrid được sản xuất. Năm 2010, liên doanh GAC Toyota Motor Co. cũng bắt đầu sản xuất Camry hybrid.

img
Toyota Yundong Shuangqing hybrid concept.

Đầu tháng 4 năm nay, một hãng xe Nhật khác là Honda cũng thổ lộ mong muốn cho ra mắt ít nhất 4 mẫu hybrid đặc biệt dành cho thị trường Trung Quốc dưới thương hiệu Honda hoặc Acura.

Theo Vnexpress