Tập đoàn xe hơi danh tiếng đến từ Đức, BMW, cho biết năm 2012 là năm kinh doanh thành công nhất trong lịch sử của hãng. Theo một báo cáo mới được BMW đưa ra, lợi nhuận của Tập đoàn này trong năm 2012 tăng tới 4,4% so với năm 2011.

“Năm qua là năm thành công nhất trong lịch sử của Tập đoàn BMW, với những kỷ lục mới về doanh số bán hàng, doanh thu và lợi nhuận,” Chủ tịch Tập đoàn BMW, Norbert Reithofer, cho biết trong thông cáo báo chí được hãng đưa ra.

Trong năm 2012, lợi nhuận của Tập đoàn BMW, bao gồm cả hai thương hiệu MINI và Rolls-Royce đạt tới 6,6 tỷ USD – tương đương 5,1 tỷ Euro, trong khi đó doanh thu tổng lên tới 99 tỷ USD – tương đương 76,8 tỷ Euro, cao hơn 11m7% so với năm 2011.

Với tổng cộng 1,84 triệu xe bán ra trong năm 2013, doanh số của Tập đoàn BMW tăng tới 10,6% so với năm 2011. Bất chấp những khó khăn chung của ngành công nghiệp xe hơi và tình hình suy thoái tại châu Âu, BMW vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng và tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc xe sang. Hãng xe có trụ sở tại Bavarian nhắm tới mục tiêu tiếp tục lập kỷ lục về doanh số và doanh thu trong năm 2013.

Từ những thành công trong kinh doanh, đại diện Tập đoàn BMW cũng cho biết, giá cổ phiếu của BMW cũng tăng từ 2,97 USD mỗi cổ phiếu năm 2011 lên 3,23 USD mỗi cổ phiến vào cuối năm 2012.