Ngay trong buổi triển lãm Geneva đã có khá nhiều tranh luận về vấn đề khí thải toàn cầu bởi diễn biến khí hậu đang ngày một xấu đi. Đề xuất của EU mặc dù đã vấp phải nhiều phản đối trước khi được chấp nhận nhưng đã buộc các nhà sản xuất xe hơi phải điều chỉnh hoạt động và đề ra mức giới hạn giảm thải là 120g CO2/km cho đến năm 2012 của EU.

Hiện, các mẫu của Bentley vẫn trang bị động cơ V8 và V12, hệ thống tăng áp này đã trở thành thương hiệu nổi tiếng từ những năm 1920. Tuy nhiên, cho tới năm 2012, lịch sử sẽ sang trang mới, tập đoàn đang hướng tới chiến dịch Xanh toàn cầu.

Bentley muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình so với các hãng danh tiếng như Audi A3 1.9 TDI, BMW 118D và Fiat 500 1.2 Pop (các hãng tuyên bố sẽ cắt giảm lượng khí thải xuống còn 119g/km). Tiến sĩ Franz Josef Paefgen, chủ tịch điều hành của Bentley khẳng định: “Chúng tôi sẽ xúc tiến hoàn thành kế hoạch và cho tới năm 2012 lượng khí thải trên mỗi sản phẩm của Bentley sẽ chỉ còn dưới 120g/km.”

Theo WCF