Bentley sẽ bắt đầu tiến hành sản xuất động cơ W12 cho Tập đoàn Volkswagen vào cuối năm nay.

Hiện Bentley đang sản xuất khoảng 5.000 động cơ W12 mỗi năm, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 9.000 động cơ được tạo ra mỗi năm vào năm 2017-2018, nhằm đáp ứng nhu cầu từ Audi và Volkswagen. Động cơ W12 mới của Bentley cũng sẽ được trang bị trên chiếc Continental GT, Continental GTC và Flying Spur.

Ngoài ra, động cơ W12 cũng sẽ được Bentley sử dụng trên chiếc SUV sắp được hãng trình làng trong thời gian tới, và sẽ được sản xuất từ năm 2016.

Động thái này cũng có nghĩa Bentley sẽ lần đầu tiên xuất khẩu động cơ, dù thực tế chỉ là xuất cho các hãng xe “anh em” trong Tập đoàn Volkswagen. Người đứng đầu Bentley, Wolfgang Schreiber cho biết: “Đây là bước đi quan trọng, không chỉ với Bentley mà còn với lĩnh vực sản xuất của Anh.”

Bentley chuẩn bị bổ sung thêm 100 nhân viên mới, trong đó một nửa sẽ làm được tăng cường cho nhà máy sản xuất động cơ.